Trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng cho 59 tác phẩm

NDO -

Chiều 24/12, tại thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 15 (2020-2021) và Cuộc vận động sáng tạo tác phẩm báo chí nhân Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhất. (Ảnh: QUỐC VIỆT)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhất. (Ảnh: QUỐC VIỆT)

Ban Tổ chức cho biết, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 15 thu hút gần 300 tác phẩm của hơn 190 tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại báo in, báo hình, báo nói, ảnh báo chí, báo điện tử của gần 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự.

Các tác phẩm dự giải lần này có hình thức thể hiện và nội dung chủ đề phong phú, đa dạng; phản ánh trên bình diện rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quảng Bửu, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng ghi nhận và đánh giá cao chất lượng các tác phẩm đoạt giải lần này; đồng thời cho biết, Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam thường lệ hằng năm, được tổ chức trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội; nhiều hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương phải hoãn, hủy, hoặc thay đổi thời gian. Do đó, việc Tổng kết Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ 15 có muộn hơn so với nhiều năm trước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 15 cho 59 tác phẩm báo chí của 59 tác giả/nhóm tác giả. Trong đó, có 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng cuộc vận động sáng tạo tác phẩm báo chí nhân Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan trao các giải báo chí chuyên đề, gồm: Giải báo chí tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Giải báo chí về phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu Quảng Nam; Giải báo chí về khởi nghiệp-sáng tạo.