TP Thái Bình đóng cửa một chợ do có 2 ca F0 chưa rõ nguồn lây

NDO -

Ông Phan Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cho biết, sáng 27/11, trên địa bàn xuất hiện 2 ca F0 có lịch trình di chuyển khá phức tạp, hiện chưa rõ nguồn lây.

Trung tâm TP Thái Bình vắng vè dịp cuối tuần do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trung tâm TP Thái Bình vắng vè dịp cuối tuần do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, hồi 0 giờ 18 phút ngày 27/11, UBND phường tiếp nhận thông tin từ Trung tâm y tế thành phố Thái Bình về 2 ca F0 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đó là P.T.H, sinh năm 1979 và con trai Đ.T.V, sinh năm 2006, trú tại đường Nguyễn Văn Năng, tổ 22, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình).

Bệnh nhân P.T.H là công nhân Công ty Môi trường đô thị thành phố Thái Bình. Hằng ngày, từ 3 giờ đến 5 giờ thu gom rác tại tuyến đường bờ sông Trần Thánh Tông (phường Đề Thám) và đường Lê Thánh Tông (phường Bồ Xuyên).

Sau đó về nhà bán bánh mỳ từ 5 giờ 30 phút đến khoảng 8 giờ 30 phút trước cửa nhà. Từ sau khoảng thời gian này đến trưa ngồi bán hoa quả tại ki-ốt mặt đường Nguyễn Văn Năng, thuộc khu chợ Lạc Đạo, phường Trần Lãm.

Cháu Đ.T.V (con P.T.H) là học sinh lớp 10A1,Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Từ ngày 15/11, nghỉ học ở nhà không đi đâu. Ngày 18/11, đến trường tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong sáng nay, bước đầu phân loại đối tượng nguy cơ xác định được 51 F1 và 23 F2. Hiện phường Trần Lãm đã có công văn gửi  các phường, xã trên địa bàn thành phố, huyện Thái Thụy và huyện Vũ Thư phối hợp triển khai truy vết và quản lý đối tượng nguy cơ theo quy định.

Ngay trong sáng nay, địa phương đã chính thức đóng cửa khu chợ Lạc Đạo để phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới.

Cùng với ổ dịch nguy hiểm tại xã Đông Mỹ với 55 ca F0 mới phát sinh gần đây, việc có thêm 2 ca F0 tại phường Trần Lãm đang làm cho diễn biến dịch tại thành phố Thái Bình trở nên phức tạp, bởi hầu hết chưa xác định được nguồn lây.

Gần 2 tuần nay, học sinh các cấp trên địa bàn thành phố đang tạm dừng đến trường. Với các ca bệnh bùng phát tại cộng đồng như hiện nay, việc cho các em học trực tiếp tại trường hay trực tuyến tại nhà vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với chính quyền thành phố Thái Bình.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan