TP Hồ Chí Minh sắp hoàn thành xét nghiệm diện rộng đợt 2

NDO -

Chiều 5/9, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai sự thật.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo ông Phạm Đức Hải, 1 số thông tin như: bắt đầu thực hiện sống chung với Covid-19 kể từ 15/9, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch; việc mở cửa được thực hiện có lộ trình, tăng dần tỷ lệ 30%, 50% đến 70%; chuẩn hóa thông tin vaccine cho toàn bộ người dân, cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện ra ngoài; chuyển dần sang điều trị Covid-19 dịch vụ có thu phí… là những thông tin sai sự thật.

Về thông tin những người tiêm 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau 6/9 hoặc 15/9, ông Phạm Đức Hải cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố khẳng định, sau khi kiểm soát dịch bệnh, UBND thành phố sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng được tham gia hoạt động, còn hiện nay chưa có thông tin quy định cụ thể. Người dân hãy bình tĩnh chờ những quy định của UBND thành phố.

Tại cuộc họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, thông tin về thời hạn giấy đi đường.

Theo đó, UBND thành phố kéo dài giãn cách đến ngày nào thì Công an thành phố sẽ gia hạn hiệu lực giấy đi đường đến lúc ấy. Công an thành phố sẽ không thay đổi giấy đi đường.

Về tiến độ xét nghiệm diện rộng, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đến hết ngày 4/9, tất cả quận, huyện, TP Thủ Đức đã hoàn thành xét nghiệm đợt 1 ở cả 5 vùng. Trong đó, các quận, huyện như: Cần Giờ, quận 7, Gò Vấp, Củ Chi đã thực hiện tiến độ xét nghiệm đạt sớm hơn các huyện còn lại. Đến hết ngày 5/9, các quận, huyện, thành phố đã hoàn thành 80% xét nghiệm đợt 2 ở 5 vùng; đến ngày mai sẽ hoàn thành xong đợt 2.  

Ông Nguyễn Hồng Tâm thông tin thêm, theo đánh giá sơ bộ, tỷ lệ dương tính ở vùng xanh là 0,8%; vùng vàng, 1,5%; vùng cam, vùng đỏ là 3,6%, riêng trong đợt 2 là 2,7%.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, về công tác xét nghiệm, từ 18 giờ ngày 3/9 đến 18 giờ 4/9, thành phố đã lấy 323.603 mẫu, trong đó có 7.900 mẫu đơn và 11.653 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 212.845 mẫu.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 4/9 là 6.444.826 (tăng 123.777 mũi vaccine so ngày 3/9); trong đó, tổng số mũi 1 là 5.992.514, mũi 2 là 452.312, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 695.513 trường hợp.

Cũng thông tin từ buổi họp báo, tổng nhu cầu đăng ký đi chợ hộ trong ngày là 81.703 hộ, tăng 3,56% so ngày hôm trước (tương đương tăng 2.810 hộ). Trong đó, có 95.496 hộ gia đình đã được cung ứng hàng hóa, đạt tỷ lệ 116,9% số hộ đăng ký; tỷ lệ “đi chợ hộ” theo ngày luôn đạt ở mức cao (hơn 80%).

Thành phố hiện có 2.714 điểm cung ứng hàng hóa đang hoạt động; bao gồm 92 siêu thị, 2.100 cửa hàng tiện ích và 522 cửa hàng tạp hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Về công tác an sinh, lũy kế từ ngày 15/8 đến 5/9, tổng số túi an sinh đã chuyển đến các quận, huyện, TP Thủ Đức là 1.649.068 túi (tăng 28.350 túi so ngày 4/9).

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam