TP Hồ Chí Minh dốc toàn lực để ngăn chặn Covid-19

NDO -

Sáng 30-5, TP Hồ Chí Minh tổ chức họp khẩn về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn với sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng tham gia dự họp.  

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, hiện nay thành phố đã xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19. Đây là tình trạng đáng báo động. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, thời điểm này rất cần sự chung sức, hợp tác của người dân trong chấp hành nghiêm các yêu cầu, quy định để phòng, chống dịch bệnh. Người dân cần bình tĩnh, không bình luận, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, thông tin chưa được cơ quan chức năng công bố liên quan đến tình hình dịch Covid-19 để tránh hoang mang dư luận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình hiện nay, đòi hỏi thành phố phải dốc toàn lực, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất và có hiệu quả nhất. Đồng chí thống nhất thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 và áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12) để tầm soát mở rộng có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các khu công nghiệp, khu chế xuất phải báo cáo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh an toàn, duy trì mọi hoạt động tối thiểu vì mục tiêu an toàn tối đa. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt quan tâm rà soát nắm chặt số người bị ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian cao điểm giãn cách để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Người dân tiếp tục thực hiện đầy đủ biện pháp 5K. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở và xử lý nghiêm minh những vi phạm phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần tuyên truyền kịp thời đầy đủ, để người dân hiểu, chia sẻ, cùng tham gia với thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan