TP Hồ Chí Minh có 17 địa phương đề nghị công bố kiểm soát dịch

NDO -

Sau ba ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 18 của UBND thành phố, đại bộ phận người dân đều rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất trở lại hoạt động, tạo ra không khí vui tươi nhộn nhịp.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Chiều 4/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cho biết, tính đến ngày 3/10, Ban Chỉ đạo của thành phố đã nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá của các đoàn kiểm tra đề nghị công nhận kiểm soát dịch tại 17 địa phương trên địa bàn.

Theo ông Phạm Đức Hải, 17 địa phương đề nghị công bố kiểm soát dịch gồm: TP Thủ Đức, quận 1, 3, 5 , 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ.

Ngoài ra, ba đơn vị chưa có báo cáo thẩm định của đoàn kiểm tra gồm: quận 4, Bình Thạnh, Hóc Môn. Riêng hai đơn vị chưa công nhận kiểm soát dịch là quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải cho biết thêm, sau ba ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 18 của UBND thành phố, đại bộ phận người dân đều rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất trở lại hoạt động, tạo ra không khí vui tươi nhộn nhịp.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm theo quy định Chỉ thị 18 như thực hiện không đúng quy định 5K, xuất hiện buôn bán hàng rong, lưu thông khi chưa đủ điều kiện…

Ông Phạm Đức Hải cho rằng, Chỉ thị 18 vẫn xem việc phòng, chống dịch là số 1, sau đó mới từng bước phát triển phục hồi kinh tế.

"Thành phố xem việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Chính vì thế, người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn”, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

Theo thông tin từ buổi họp báo, trong ba ngày qua, có 5.279 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị về nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất để chuẩn bị tiếp tục hoạt động. Hiện nay, nhiều quận, huyện đang làm việc với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để nắm thực trạng và tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp được hoạt động trở lại.

Thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, ngày 3/10, thành phố có 1.449 bệnh nhân nhập viện, 2.743 bệnh nhân xuất viện và 93 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân nặng thở máy tiếp tục giảm từ 1.536 trường hợp trong ngày 2/10 xuống còn 724 trường hợp trong ngày 3/10. Trong ngày 3/10, thành phố không có trường hợp phải can thiệp ECMO.

Từ 18 giờ ngày 2/10 đến 18 giờ 3/10, thành phố đã lấy 102.760 mẫu, trong đó có 2.979 mẫu đơn và 73 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 100.008 mẫu. Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 3/10 là 11.314.301 mũi, trong đó tổng số mũi 1 là 6.947.437, mũi 2 là 4.366.864.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam