Tin bão khẩn cấp: Đêm nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, trong đêm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 107,1 độ kinh đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Tây Nam; cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 130 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, trong đêm nay ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 109,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong đêm nay và sáng sớm mai, 13-6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm nay đến hết ngày 13-6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi hơn 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi hơn 200mm. Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 14-6.

Cảnh báo dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của rìa phía tây cơn bão nên trong đêm nay và sáng mai ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

* Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 107,6 độ kinh đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía nam; cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 210 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 105,7 độ kinh đông, trên đất liền khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 13-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 104,0 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 109,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía đông nam; cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 260 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 13-6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 106,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển ven bờ từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 13-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 105,0 độ kinh đông, ngay trên khu vực vùng núi Thanh Hóa, Hòa Bình. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 17,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 109,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 13 giờ, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là Koguma.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 109,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 13-6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 107,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 17,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 110,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành  một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

• Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông
• Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới
• Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam
• Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên Biển Đông
• Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, hướng vào Bắc Bộ
• Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể thành bão và mưa lũ