Tìm thấy thi thể cháu bé trong vụ va chạm tàu cá trên biển

NDO -

Chiều 12-7, thông tin từ UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé N. V. T (8 tuổi), trú ở thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh bị mất tích sau vụ va chạm tàu cá trên vùng biển Chân Mây, xã Lộc Vĩnh.

Lực lượng chức năng kéo phương tiện câu mực của ông Thà bị tàu cá đâm chìm trên biển vào bờ.
Lực lượng chức năng kéo phương tiện câu mực của ông Thà bị tàu cá đâm chìm trên biển vào bờ.

Theo Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, ông Lê Công Minh, vào sáng cùng ngày, thi thể cháu bé N.V.T được người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí va chạm tàu cá và thuyền câu mực khoảng 1km. Hiện, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình đưa lo hậu sự.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, trước đó, vào rạng sáng 10-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây nhận được thông tin tại vùng biển Chân Mây (thuộc huyện Phú Lộc) cách mũi Chân Mây Đông khoảng một hải lý xảy ra một vụ va chạm giữa hai tàu cá.

Vụ va chạm khiến tàu câu mực của ông Nguyễn Văn Thà (50 tuổi), trú thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) bị chìm, khiến bà Nguyễn Thị Đào (48 tuổi, vợ ông Thà) tử vong tại chỗ và cháu N.V.T (con trai ông Thà) mất tích.

Theo lời kể của ông Thà, trong lúc đang câu mực ở vùng biển Chân Mây, tàu của ông bị một tàu cá (chưa rõ danh tính) đâm vào. Sau đó, tàu cá gây tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng huyện Phú Lộc điều tra, làm rõ. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đang truy tìm tàu cá gây tai nạn làm chìm tàu câu mực của ông Nguyễn Văn Thà.