Tìm thấy thi thể 3 ngư dân bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ngãi

NDO -

Sáng 26/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Ung Đình Hiền, thông tin, sau hai ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị lũ cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 ngư dân bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: HIỂN CỪ)
Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 ngư dân bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, vào 4 giờ 45 phút sáng nay 26/10, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thi thể 3 ngư dân xã Bình Chánh tại vùng biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Sau khi phát hiện các nạn nhân, lực lượng chức năng và các gia đình đang thực hiện các thủ tục để đưa thi thể về cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 24/10, tàu cá QN 90755 TS do ngư dân Bùi Đức Thành (sinh năm 1975, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn), làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, trong lúc neo đậu tại khu vực ven sông Trà Bồng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), do nước chảy xiết bị bừa neo nên nhờ người nhà đến trợ giúp.

Đến 4 giờ 25 phút cùng ngày, 3 ngư dân đều ở xã Bình Chánh, gồm: Nguyễn Thái, Nguyễn Tấn Nô và Bùi Đức Sự sử dụng thuyền thúng chèo ra khu vực tàu cá QNg 90755 TS nhưng bị nước lũ chảy xiết nhấn chìm thuyền thúng, cuốn trôi 3 ngư dân ra hướng cửa biển mất tích.

Trong 2 ngày 24 và 25/10, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các lực lượng địa phương nỗ lực tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn và mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xa; đến rạng sáng 26/10 mới tìm thấy thi thể các nạn nhân.