Tiền Giang: Kẹt xe kéo dài do phương tiện di chuyển quá đông

NDO -

Ngày 29/1 (tức 27 Tết), tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra tại nút thắt An Thái Trung, nhánh rẽ vào cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do các phương tiện giao thông từ các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ đi về miền Tây Nam Bộ tăng cao.

Lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ về các tỉnh miền Tây quá đông.
Lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ về các tỉnh miền Tây quá đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng nghìn phương tiện giao thông bị kẹt khoảng 3 km tại nút thắt ngã 3 An Thái Trung và quốc lộ 1A. Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét để mong sớm thoát ra khỏi tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, nguyên nhân xảy ra tình trạng kẹt xe là do lưu lượng phương tiện đổ về miền Tây quá lớn; đồng thời, điểm giao giữa nhánh rẽ từ cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận ra tuyến quốc lộ 1A được bố trí khá hẹp, khiến phương tiện ùn ứ nhất thời.

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt từ rất sớm để điều tiết giao thông. Trước tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, lực lượng chức năng yêu cầu nhiều phương tiện từ miền Tây lên hướng Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển theo tuyến quốc lộ 1A nhằm giảm áp lực cho nút thắt tại ngã 3 An Thái Trung.

Tiền Giang: Kẹt xe kéo dài do phương tiện di chuyển quá đông -0
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau từ tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận ra quốc lộ 1A. 
Tiền Giang: Kẹt xe kéo dài do phương tiện di chuyển quá đông -1
Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra tại nút thắt An Thái Trung.