Thực hiện nhiệm vụ kép ở Lữ đoàn 680

Lữ đoàn 680, thuộc Vùng 3 (Quân chủng Hải quân) quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch, đi đôi triển khai linh hoạt các biện pháp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo đảm sát thực tế.

Bộ đội Lữ đoàn 680, thuộc Vùng 3 (Quân chủng Hải quân) thực hành huấn luyện cơ động bằng đường biển.
Bộ đội Lữ đoàn 680, thuộc Vùng 3 (Quân chủng Hải quân) thực hành huấn luyện cơ động bằng đường biển.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép” đó là vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Trong cái nắng như nung của một ngày cuối tháng tám, cán bộ, chiến sĩ ngành hữu tuyến điện, trạm Thông tin - ra-đa của Lữ đoàn 680 tận dụng bóng mát dưới những tán cây xà cừ, cây phượng để tổ chức huấn luyện bổ sung về tính năng, cấu tạo khai thác, sử dụng, bảo quản máy điện thoại nhân công cho các chiến sĩ vừa được biên chế về đơn vị. Trước khi bước vào huấn luyện, cán bộ trưởng ngành nhắc lại quy định về phòng, chống dịch. Nội dung lý thuyết, tài liệu, giáo án bài học theo chuyên ngành được cấp phát đến từng cá nhân. Phần thực hành thao tác, vận hành vũ khí, trang bị, kỹ thuật được cán bộ từng ngành tổ chức duy trì huấn luyện luân phiên theo từng nhóm nhỏ để bảo đảm giãn cách theo quy định.

Tranh thủ phút nghỉ giải lao, Trung úy Nguyễn Công Khánh, Trưởng ngành hữu tuyến điện chia sẻ: “Ngành chúng tôi thực hiện chia nhỏ, tập nhiều; đồng thời, phát huy tính tự giác của từng người để tập trung ôn luyện; tăng cường kiểm tra, giám sát để vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa duy trì chất lượng huấn luyện, cho nên kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện đều bảo đảm chất lượng ”.

Toàn Lữ đoàn kích hoạt kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất. Lực lượng quân y của đơn vị duy trì phun thuốc khử khuẩn tất cả khu vực đóng quân mỗi tuần hai lần, nhất là khu nhà ăn, nhà bếp, khu nhà ở cơ quan, đơn vị, khu cách ly tập trung. Toàn đơn vị đeo khẩu trang và kiểm soát thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn hằng ngày. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Lữ đoàn thường xuyên rà soát các phương án phòng, chống dịch, bổ sung trang, thiết bị, dung dịch sát khuẩn tại các vị trí quy định. Đồng thời, huấn luyện bổ sung cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trực ban, canh phòng về quy định tiếp phẩm tập trung tại cổng đơn vị. Theo đó, việc vận chuyển hàng hóa ra, vào cổng đơn vị chỉ được tiến hành trong một khung giờ nhất định, được tổ chức sát khuẩn kỹ lưỡng và kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng đưa vào đơn vị.

Trung tá Phạm Văn Cường, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 680 cho biết: Lữ đoàn đã chủ động bảo đảm lương thực, thực phẩm cho bếp ăn đơn vị và tiếp phẩm cho các lực lượng tại khu cách ly tập trung của Vùng 3 theo phương châm “Một cung đường, hai điểm đến”; đồng thời triển khai các phương án khai báo y tế thông qua điện thoại, nhóm zalo để bộ đội cập nhật thường xuyên. Do vậy, từ đầu tháng 5 đến nay, Lữ đoàn đã bảo đảm hàng nghìn suất ăn, mỗi ngày từ 10 đến 50 suất cho các quân nhân cách ly tập trung của Vùng.