Thành viên chốt kiểm dịch Covid-19 giúp dân vá lốp ôtô trong đêm

NDO -

Thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa được dư luận khen ngợi bởi trợ giúp người điều khiển phương tiện cơ giới vá lốp xe ôtô bị thủng.

Thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 giúp dân vá lốp ô-tô bị thủng trong đêm.
Thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 giúp dân vá lốp ô-tô bị thủng trong đêm.

Anh Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1989 ở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn cùng vợ và hai con nhỏ từ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang trên đường về nhà ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 bên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Thạch Lâm, gần xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa khoảng 18 giờ 40 phút ngày 2/8, anh Hậu cùng các thành viên trong gia đình dừng phương tiện, xuống xe kiểm thân nhiệt, khai báo y tế. Hoàn tất các thủ tục y tế xong, anh Hậu phát hiện bánh xe ôtô của mình bị thủng, xịt lốp nhưng gần khu vực chốt kiểm soát không có cơ sở sửa xe. 

Thành viên chốt kiểm dịch Covid-19 giúp dân -0
 

Thấy vậy, các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, mà trực tiếp là Thượng úy Hoàng Danh Bình, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng đồ vá nhanh dự phòng của tổ công tác, trợ giúp anh Hậu vá lốp ôtô, tiếp tục cùng vợ và hai con về nhà.

Cảm kích trước hành động nhân văn của các thành viên tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cùng Thượng úy Hoàng Danh Bình, sau khi về nhà anh Hậu đăng tải hình ảnh trên kèm theo lời cảm ơn chân thành gửi đến tổ công tác.