Thành phố Thái Nguyên tạm dừng một số hoạt động để chống dịch

NDO -

Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn biến rất phức tạp. Những ngày gần đây, số F0 liên tục ở mức cao. Bình quân mỗi ngày lên đến gần 2.000 ca, có ngày lên đến gần 2.500 ca. Một trong những trọng điểm dịch là ở thành phố Thái Nguyên. Để kiềm chế dịch Covid-19 lây lan, từ ngày 21/2, thành phố Thái Nguyên lại tạm dừng một số hoạt động.

Thành phố Thái Nguyên yêu cầu thực hiện nhiều biện pháp an toàn để kiềm chế dịch Covid-19 lây lan trong trường học.
Thành phố Thái Nguyên yêu cầu thực hiện nhiều biện pháp an toàn để kiềm chế dịch Covid-19 lây lan trong trường học.

UBND thành phố Thái Nguyên quyết định tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, như khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, trò chơi điện, ăn uống tại chỗ, karaoke, quán bar, vũ trường, hoạt động tập trung đông người. Người dân ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa số lượng người tham dự đám cưới, đám tang.

Tình hình dịch Covid-19 trong trường học diễn biến rất phức tạp, có ngày hàng trăm học sinh, giáo viên trên địa bàn nhiễm Covid-19. Thành phố Thái Nguyên yêu cầu các nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn chủ động phương án dạy và học, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, bảo đảm chất lượng dạy và học.

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố, do nhiều giáo viên và học sinh trở thành F0, F1 nên phải ở nhà. Lo lắng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh cho con ở nhà học trực tuyến. Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, có hôm nhiều lớp chỉ có vài học sinh đi học trực tiếp. Mặc dù sẵn sàng đón học sinh, nhưng nhiều trường mầm non chỉ có lác đác học sinh đến trường, trường lớp trở nên đìu hưu, vắng bóng cô và trò.