Thanh Hóa đón, dẫn hơn 4.800 công dân từ các tỉnh phía nam về quê

NDO -

Từ tối 4/10 đến sáng 7/10, các cơ quan, địa phương của tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng tại chốt kiểm soát liên ngành đã tiếp đón, dẫn 4.809 công dân từ các tỉnh phía nam hồi hương qua địa bàn tỉnh và giám sát dịch tễ, bàn giao 885 công dân Thanh Hóa cho địa phương trong tỉnh quản lý y tế.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn báo cáo thực thi các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực chốt kiểm soát Khe nước lạnh. (Ảnh: MAI LUẬN)
Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn báo cáo thực thi các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực chốt kiểm soát Khe nước lạnh. (Ảnh: MAI LUẬN)

Ngày 7/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Lại Thế Nguyên, cùng đại diện các ngành trong tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đón tiếp công dân từ các tỉnh phía nam hồi hương qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại chốt kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh, ở xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Trao tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, đồng chí Lại Thế Nguyên biểu dương nỗ lực, cố gắng của các lực lượng chức năng trong tiếp đón, phân luồng, hỗ trợ an sinh, hướng dẫn công dân từ tỉnh phía nam hồi hương bảo đảm an toàn, khoa học và yêu cầu các lực lượng, nhất là Cảnh sát giao thông chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm tốt công tác đón tiếp công dân chu đáo ngay tại chốt kiểm soát trong những ngày tới.

Thanh Hóa đón, dẫn hơn 4.800 công dân từ các tỉnh phía nam về quê -0

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao tặng vật tư y tế cho lực lượng công tác tại chốt kiểm dịch. (Ảnh: MAI LUẬN) 

Cùng với việc thực hiện tốt khuyến cáo “5K”, tăng cường các điều kiện phục vụ công dân tại chốt kiểm soát, phân nhóm theo các huyện, đồng chí Lại Thế Nguyên yêu cầu các lực lượng chức năng phải thông báo sớm cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến đón, tiếp nhận công dân, tổ chức cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp thị xã Nghi Sơn chuẩn bị các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công dân khi dừng tại chốt kiểm soát, duy trì khử khuẩn, vệ sinh môi trường khu vực này.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 4 công dân Thanh Hóa hồi hương đang cách ly y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Lũy kế từ ngày 27/4 đến nay, trong tỉnh Thanh Hóa có 513 ca dương tính với Covid-19, trong đó, 448 người đã điều trị khỏi bệnh, xuất viện, 5 ca tử vong, còn lại các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.