Tháng 10, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 40% so cùng kỳ năm ngoái

NDO -

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong tháng 10/2021, toàn quốc xảy ra 798 vụ tai nạn giao thông, làm chết 377 người, bị thương 573 người. 

Ảnh minh họa: Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, ngày 22/9. (Ảnh: NGỌC LONG)
Ảnh minh họa: Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, ngày 22/9. (Ảnh: NGỌC LONG)

So với tháng cùng kỳ năm trước, giảm 542 vụ (-40,45%), giảm 216 người chết (-36,42%), giảm 482 người bị thương (-45,69%).

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 8.959 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người.

So với 10 tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.069 vụ (-25,52%), số người chết giảm 1.033 người (-18,5%), số người bị thương giảm 2.719 người (-30,42%).

Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 8.851 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.465 người, bị thương 6.204 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 3.031 vụ (-25,51%), giảm 1.010 người chết (-18,45%), giảm 2.707 người bị thương (-30,38%).

Lĩnh vực đường sắt xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 21 vụ (-26,92%), giảm 12 người chết (-20,69%), giảm 8 người bị thương (-38,1%).

Lĩnh vực đường thủy xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 14 vụ (-24,14%), giảm 11 người chết (-25,58%), giảm 4 người bị thương (-80%).

Lĩnh vực hàng hải xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 3 vụ (-30%), số người chết và mất tích không thay đổi (9/9), số người bị thương không thay đổi (0/0).