Thái Nguyên không bắn pháo hoa, tập trung lo Tết cho người nghèo

NDO -

Sáng 31/12, tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo địa phương này cho biết, tỉnh không bắn pháo hoa đêm giao thừa, không tổ chức gặp mặt, mà tập trung chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và chống dịch Covid-19.

Thành phố Thái Nguyên không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thành phố Thái Nguyên không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Việc tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng, các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2022) bổ ích, thiết thực. Thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.

Đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, quản lý thị trường, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tạm dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng kinh tế-xã hội của thành phố Thái Nguyên vẫn phát triển, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt hơn 10% (tăng gần 5% so với năm 2020), thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%.