Tàu hàng Narimoto Maru bị nạn trôi dạt trên vùng biển Bình Thuận

NDO -

Ngày 2/12, báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin về tàu hàng Narimoto Maru bị nạn vào ngày 1/12, hiện đang trôi dạt trên vùng biển Bình Thuận cách đảo Phú Quý khoảng 51 hải lý về hướng đông đông bắc. Tất cả thủy thủ trên tàu đã được một tàu hàng của Đan Mạch đi ngang qua cứu vớt.

Tàu Narimoto Maru trước khi bị nạn trên vùng biển Bình Thuận.
Tàu Narimoto Maru trước khi bị nạn trên vùng biển Bình Thuận.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 1/12, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và từ đại diện chủ tàu về việc tàu Narimoto Maru, Quốc tịch Belize, IMO: 9114660, trên tàu có 18 thuyền viên, tàu đang bị nghiêng tại khu vực có vị trí tọa độ: 10044’00” vĩ độ bắc; 109048’00” kinh độ đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 163 hải lý về hướng đông đông bắc, cách đảo Phú Quý khoảng 51 hải lý về hướng đông đông bắc. 

Tàu Narimoto Maru có hải trình từ cảng Lumut, Malaysia hành trình tới Đài Loan (Trung Quốc), trên tàu chở 9.310 tấn đất sét. Thời tiết vùng biển tại khu vực tàu bị nạn có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, vào lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Mathilde Maersk (quốc tịch Ðan Mạch) đang hành trình đi Malaysia đã gặp tàu Narimoto Maru bị nạn và đã cứu vớt an toàn 18 thuyền viên của tàu và tiếp tục hành trình di chuyển của mình. 

Lúc 21 giờ 57 phút ngày 1/12, tàu bị nạn trôi dạt tự do tại vị trí có tọa độ: 10°32’41” vĩ độ bắc - 109°38’07” kinh độ đông, tốc độ 2-3 hải lý/giờ theo hướng nam tây nam, trên tàu không có người.

Theo thông tin từ đại diện chủ tàu, vào thời điểm tàu bị nạn, trên tàu còn khoảng 145 tấn dầu FO và 44 tấn dầu DO. Hiện chủ tàu chưa liên lạc được với các thuyền viên nên chưa thể xác định được van các két chứa dầu trên tàu đã được khóa hay chưa.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi Trung tâm Ứng phó tràn dầu khu vực miền nam; Ban chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng có các biện pháp, phương án phối hợp xử lý, ứng phó khi có sự cố tràn dầu từ tàu bị nạn này.