Tặng gần 40 bơm tiêm điện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Thái Bình chống dịch

NDO -

Chiều 1/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch Covid-19”, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã trao 8 máy bơm tiêm điện tặng Bệnh viện Dã chiến số 16 (TP Hồ Chí Minh).

Đồng chí Trần Quốc Cường đại diện Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương trao tượng trưng 8 bơm tiêm điện tặng chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch Covid-19”.
Đồng chí Trần Quốc Cường đại diện Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương trao tượng trưng 8 bơm tiêm điện tặng chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch Covid-19”.

Đến dự, có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện 14 đơn vị thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đại diện Khối Thi đua, đồng chí Trần Quốc Cường khẳng định: thời gian qua, các “chiến sĩ áo trắng” trên cả nước và đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh đã vượt mọi khó khăn, nỗ lực hết mình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

“Trước tình hình đó, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã thống nhất dành toàn bộ kính phí dùng cho các hoạt động an sinh xã hội để mua 8 bơm tiêm điện hỗ trợ các y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh chống dịch. Món quà tuy khiêm tốn, nhưng thể hiện tấm lòng của toàn bộ tập thể công chức, viên chức, người lao động trong Khối hướng về miền Nam ruột thịt”, đồng chí Trần Quốc Cường nói.

Từ đầu cầu TP Hồ Chí Minh, TS, BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 16 TP Hồ Chí Minh, xúc động cho biết: Bệnh viện chính thức hoạt động vào cuối tháng 7 vừa qua sau 20 ngày xây dựng, với công suất 3 nghìn giường bệnh và hiện đang được mở rộng quy mô.

“Món quà từ Khối Thi đua có giá trị về tinh thần, là nguồn động viên không gì sánh được, nhất là ở thời điểm các nguồn lực đang khan hiếm sau đợt dịch thứ 4. Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cùng cả nước đẩy lùi Covid-19”, TS, BS Nguyễn Hoàng Hải nói.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chương trình đã tóm tắt kết quả các hoạt động thiện nguyện của Báo Tiền Phong thời gian qua, trong đó có chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch Covid-19”.

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, chương trình đã huy động được khoảng 5 tỷ đồng tiền mặt và trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Tất cả đều đã được nhanh chóng vận chuyển đến các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

* Chiều 1/12, Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam đã đến Sở Y tế tỉnh Thái Bình trực tiếp trao tặng cho đơn vị 31 bơm tiêm điện phòng chống dịch Covid-19.

Tặng gần 40 bơm tiêm điện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Thái Bình chống dịch -0
Trao bơm tiêm điện trị giá 1 tỷ đồng cho Sở Y tế tỉnh Thái Bình. 

Số thiết bị y tế nêu trên có tổng giá trị 1 tỷ đồng, là sự hỗ trợ rất kịp thời, đáng trân trọng trong thời điểm tỉnh Thái Bình đang căng sức chống dịch.

Hiện nay, số ca F0 đang được thu dung, điều trị tại 5 địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình, trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi đảm nhiệm điều trị các ca bệnh nặng. Ngoài nhu cầu về khẩu trang N95, quần áo bảo hộ chuyên dùng, thì các bệnh viện rất cần hỗ trợ về bơm tiêm điện.

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình ghi nhận, đánh giá cao sự chung tay của Công ty TNHH Maxport LimitedViệt Nam trong công tác chống dịch hiện nay ở địa phương. Đơn vị sẽ sử dụng số thiết bị y tế được trao tặng một cách hiệu quả, cụ thể sẽ trang bị ngay cho các cơ sở điều trị tuyến đầu của tỉnh.

Trước đó, nhằm chia sẻ khó khăn đối với tỉnh Thái Bình trong cuộc chiến chống Covid-19, Công ty MEDICON đã tài trợ vật tư y tế trị giá hơn 8,8 tỷ đồng cho Sở Y tế tỉnh, UBND thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Hưng Hà, huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy, Trung tâm y tế huyện Kiến Xương, Trung tâm y tế huyện Quỳnh Phụ, Trung tâm y tế huyện Tiền Hải và trường PTTH Chuyên Thái Bình tổng số hơn 100 nghìn kít test Covid-19 và hơn 251 nghìn que lấy mẫu xét nghiệm.