Tai nạn hai xe đâm nhau ở Quảng Bình: Có thêm người tử vong, ba nạn nhân là người một nhà

NDO -

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Bình trưa 4/7 gây thương vong năm người. Vụ việc cũng xác định có thêm một người thiệt mạng ngoài hai người tử vong tại chỗ, cả ba nạn nhân đều là thành viên trong gia đình đang trên đường từ Quảng Trị về Hà Tĩnh.

Chiếc xe bảy chỗ bị vò nát trong vụ tai nạn làm ba người tử vong tại Quảng Bình.
Chiếc xe bảy chỗ bị vò nát trong vụ tai nạn làm ba người tử vong tại Quảng Bình.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 4/7, trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe con 7 chỗ làm 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Thời điểm nói trên, xe ô-tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 38A-xxx.xx do anh N.H.C. (sinh năm 1969, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng từ nam ra bắc. Trên xe chở 4 người đều trú tại Hà Tĩnh, gồm: T.T.L. (sinh năm 1973), con gái N.T.V.A (sinh năm 1999), N.H.H (sinh năm 1969) và N.H.P.A (sinh năm 2007).

Khi đến Km685+550m đường tránh Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy thì xe 7 chỗ đâm trực diện với xe đầu kéo biển kiểm soát 76C-xxx.xx kéo theo rơ-moóc BKS 76R-xxx.xx do anh V.V.K (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn đã làm anh N.H.C. và vợ là chị T.T.L. thiệt mạng tại chỗ, ba người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiều 4/7, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết, N.T.V.A đã tử vong khi được tới bệnh viên. Cả ba người tử nạn là bố mẹ và con gái.

Được biết, cả hai xe ô-tô còn hạn kiểm định và vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông là đoạn đường thẳng. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình làm rõ.