Sông Ông Chưởng tiếp tục gây sụp lún, sạt lở

NDO -

Thời gian gần đây đoạn sông Ông Chưởng chảy qua địa phận huyện Chợ Mới, An Giang liên tục gây sụp lún, sạt lở uy hiếp nhiều nhà dân.

Khu vực bị sụp lún ở ấp Long Hòa, xã Long Điền.
Khu vực bị sụp lún ở ấp Long Hòa, xã Long Điền.

Ngày 11-6, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, An Giang cùng Ủy ban nhân dân xã Long Kiến đã cử lực lượng đến ấp Long Hòa 1, khẩn trương hỗ trợ 11 hộ dân có nhà cửa, tài sản trong khu vực cảnh báo sạt lở sông Ông Chưởng đến nơi ở mới an toàn.

Trước đó, ngày 8-6, tại khu vực này xuất hiện vết nứt, sụp lún đường tỉnh lộ 946 phía bờ sông Ông Chưởng thuộc ấp Long Hòa 1 với chiều dài khoảng 60m, có nguy cơ sạt lở rất cao và ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, đoạn sụp lún nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở cấp độ nguy hiểm.

Ngày 11-6, tại ấp Long Hòa, xã Long Điền B tiếp tục xuất hiện vết nứt và sụp lún đường tỉnh 946 phía bờ sông Ông Chưởng kéo theo nhà bếp, nhà vệ sinh của bà Võ Thị Trúc sụp lún phải di dời khẩn cấp.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, nguyên nhân sạt lở do ảnh hưởng dòng chảy của đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, tạo thành lạch sâu, kết hợp tải trọng trên đường bờ lớn và hàm ếch gây sạt lở. Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang và Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Mới đã tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất phương hướng xử lý.

Sông Ông Chưởng tiếp tục gây sụt lún, sạt lở -0
Khu vực cảnh báo sạt lở ở xã Long Điền B.

Hiện tại địa phương đã kéo dây, lắp đặt biển báo tạm và bố trí lực lượng trực, đồng thời tiếp tục theo dõi để cảnh báo người dân không đi vào khu vực này và đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp các sở, ngành liên quan và địa phương, khảo sát hiện trường đề xuất phương hướng xử lý, khắc phục.

Như vậy, trong hai tháng gần đây, sông Ông Chưởng liên tục gây sạt lở, sụp lún ở huyện Chợ Mới, cụ thể, ngày 20-5, đã xảy ra vụ sụp lún đất bờ sông Ông Chưởng một đoạn dài hơn 40m trên tuyến tỉnh lộ 946 đoạn qua ấp Long Hòa, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang.

Tiếp đó, ngày 2-6, lại xảy ra vụ sạt lở đất bờ sông Ông Chưởng đoạn qua tổ 17, ấp Long Định, xã Long Kiến với chiều dài hơn 20m kéo theo một căn nhà của ông Võ Minh Tâm bị sụp lún. Ủy ban nhân dân xã Long Kiến đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự địa phương, cùng ban, ngành, đoàn thể xã, nhân dân ấp khẩn trương hỗ trợ hộ ông Tâm di dời tài sản đến nơi ở tạm.