Sóc Trăng tổ chức đợt 1 đón 600 công dân về quê

NDO -

Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh đang triển khai việc đón công dân về quê đợt 1 với 600 người.

Công dân trở về Sóc Trăng phải khai báo và cách ly y tế 14 ngày.
Công dân trở về Sóc Trăng phải khai báo và cách ly y tế 14 ngày.

UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh nhờ hỗ trợ xét nghiệm cho công dân Sóc Trăng trở về từ ngày 18 đến 20/9.

Trước đó, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thống nhất chủ trương đón người dân Sóc Trăng đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương theo nguyện vọng. Đợt 1, tỉnh tổ chức đón 600 công dân, ưu tiên phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, học sinh, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong điều kiện khó khăn chung, năng lực cách ly, điều trị của tỉnh còn hạn chế, Ban Chỉ đạo yêu cầu người dân phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định khi về đến Sóc Trăng.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo cụ thể từng sở, ngành chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện, từ việc rà soát, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch, bố trí lịch trình, phương tiện, cách thức liên lạc, di chuyển đến điểm tập trung… bảo đảm việc tổ chức đón công dân được chu đáo, chặt chẽ, an toàn và đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch trong suốt quá trình thực hiện.

“Tuy nhiên, nếu công dân tỉnh Sóc Trăng tiếp tục ở lại các tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tổ chức các chuyến xe tiếp tế lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu để giảm bớt khó khăn cho người dân. Hiện Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát hộ gia đình trên địa bàn có con em đang làm việc ngoài tỉnh gặp hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu việc đón công dân về tỉnh, để người dân đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng vượt qua khó khăn”,  Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin thêm.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam