Sạt lở hàng nghìn mét khối đá lớn, ách tắc tỉnh lộ 158 ở Lào Cai

NDO -

Chiều 25/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, hàng nghìn mét khối đá tảng rất lớn sạt lở từ trên cao 10m, đã vùi lấp hơn 70m đường tỉnh lộ 158, nối thị trấn Bát Xát với các xã phía bắc của huyện, làm ách tắc giao thông tại đây.

Hơn 2.000 m3 đá tảng rất lớn đã sạt lở, vùi lấp mặt đường tỉnh lộ 158, làm ách tắc giao thông tại đây.
Hơn 2.000 m3 đá tảng rất lớn đã sạt lở, vùi lấp mặt đường tỉnh lộ 158, làm ách tắc giao thông tại đây.

Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 24/10, tại Km33+500, tỉnh lộ 158, thuộc khu vực thôn Ngải Thầu, xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai), ước tính có khoảng 2.000 m3 đá tảng vùi lấp hoàn toàn mặt đường, với chiều dài  hơn 70m, “cắt đứt” giao thông tại đây.

Hiện tại, chính quyền xã A Lù và Phòng kinh tế hạ tầng huyện Bát Xát đã cắm biển cảnh báo và cử người gác tại 2 đầu điểm bị sạt lở để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại đây.

Ông Tô Văn Thanh, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Bát Xát cho biết, do khối lượng đá sạt lở nhiều và có những tảng đá rất lớn nên huyện phải báo cáo tỉnh chi viện.

Sạt lở hàng nghìn mét khối đá lớn, ách tắc tỉnh lộ 158 ở Lào Cai -0
 Ước tính có khoảng 2.000 m3 đá tảng vùi lấp hoàn toàn mặt đường.

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đã điều 2 máy xúc và phá đá loại lớn vào hiện trường. Phương án khắc phục được đưa ra là dùng máy đục vỡ những tảng đá lớn thành nhiều mảnh nhỏ, rồi bốc xúc đến nơi tập kết, để giải phóng khối lượng đá, bảo đảm thông đường trong thời gian sớm nhất.

“Do đây là khu vực biên giới nên phương án sử dụng thuốc nổ để phá đá không được đưa ra sử dụng”, ông Thanh cho biết.