Sạt lở đất ở Yên Bái làm một người chết

NDO -

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp các khu vực trong huyện từ ngày 14-16/6, có nơi mưa to đến rất to, gây ra sạt lở đất làm một người chết.

Điểm sạt trên đường tỉnh 172 đang được nổ mìn phá đá thông tuyến.
Điểm sạt trên đường tỉnh 172 đang được nổ mìn phá đá thông tuyến.

Chiều 15/6, anh Giàng A Chu, sinh năm 1997, dân tộc H’Mông, trú tại bản Tà Sung, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, trong khi đi sửa đường mương thủy lợi, bị đất ta luy sạt vùi lấp. 

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cách điểm sạt khoảng 100m về phía chân núi. Mưa lớn làm sạt lở ta luy dương tại Km267, quốc lộ 32 (khu vực đèo Khau Phạ) gây tắc nghẽn cục bộ giao thông trên tuyến.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cao Phạ, huy động lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu hộ; thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Ngành giao thông đã tiến hành cảnh báo nguy hiểm, đưa phương tiện cơ giới tổ chức hót sụt, bảo đảm giao thông trở lại.