Sạt lở đất khiến 3 trẻ nhỏ tử vong ở Tuyên Quang

NDO -

Khoảng 3 giờ sáng 24/8, do ảnh hưởng của mưa to kèm gió lốc tại thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang (Tuyên Quang), đã xảy ra sạt lở đất đá vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của anh Phùng Văn Giờ và chị Giàng Thị Pàn, cùng sinh năm 1990, khiến 3 con nhỏ của anh chị tử vong.

Ngôi nhà của anh Phùng Văn Giờ và chị Giàng Thị Pàn thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh (Na Hang, Tuyên Quang) bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.
Ngôi nhà của anh Phùng Văn Giờ và chị Giàng Thị Pàn thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh (Na Hang, Tuyên Quang) bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, các cơ quan chức năng huyện Na Hang đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và nhân dân triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến 6 giờ sáng đã tìm thấy thi thể của 3 cháu gồm: Phùng Thị Mai Duyên, sinh năm 2011; Phùng Ngọc Mây, sinh năm 2012 và Phùng Đức Thuận, sinh năm 2015.

Lãnh đạo UBND huyện Na Hang cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình số tiền 18 triệu đồng.

Mưa lũ cũng khiến đường giao thông từ xã Yên Hoa đến trung tâm xã Khâu Tinh, huyện Na Hang bị sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, mưa lớn trong đêm 22/8 và sáng 23/8 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm hư hỏng 23 ngôi nhà ở xã Phúc Sơn, 1 ngôi nhà ở xã Minh Quang (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) bị hư hỏng; 112 con dê, lợn, hơn 300 con gia cầm bị chết; 35 ha lúa, 28 ha ngô và hoa màu bị thiệt hại…