Sạt lở đất, đá từ đồi núi, xô đổ ngôi nhà ở Thanh Hóa

NDO -

Ngày 9/6, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau đợt mưa lớn đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá từ vách đồi, xô đổ 1 ngôi nhà sàn ở khu phố 5, thị trấn Sơn Lư.

Khu vực xảy ra sạt, lở đất đồi núi, xô đổ ngôi nhà sàn.
Khu vực xảy ra sạt, lở đất đồi núi, xô đổ ngôi nhà sàn.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/6, ông Phạm Bá Hào (sinh năm 1974), cùng vợ là Lữ Thị Ngọc (sinh năm 1981) và con trai sinh năm 2011 đang ngồi xem ti-vi trên nhà sàn, bất ngờ đất đồi sạt lở, xô đổ ngôi nhà, khiến 3 người mắc kẹt bên trong. Cán bộ, nhân dân sở tại cùng công an, quân sự, lực lượng xung kích khẩn trương triển khai phương án cứu hộ cứu nạn, giải thoát thành công 3 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị đổ. Ngoài 2 người bị thương nhẹ, vụ sạt lở đất, đá từ vách đồi gây thiệt hại nặng tài sản về nhà ở của gia chủ.

Sạt lở đất, đá từ đồi núi, xô đổ 1 ngôi nhà ở Thanh Hóa -0
Công an, quân sự tham gia cứu hộ, trợ giúp gia đình khắc phục hậu quả sạt, lở đất đá, xô đổ nhà dân.

Cùng với việc tạm thời bố trí nơi ở mới cho các thành viên trong gia đình ở trường học, bảo vệ tài sản, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả do sạt lở đất, đá gây ra, thị trấn Sơn Lư huyện Quan Sơn đã sơ tán 7 hộ dân, 23 nhân khẩu ở khu vực đã và có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.