Sập tường rào kè đá khiến một người tử vong

NDO -

Trong lúc một nhóm công nhân đang thi công kè chân móng, một đoạn tường rào kè đá của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông bất ngờ đổ sập khiến một người bị vùi lấp, dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ sập tường rào kè đá khiến một người tử vong.
Hiện trường vụ sập tường rào kè đá khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Hồ Tiến Dũng, sinh năm 1992, thường trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Vụ việc xảy ra tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, vào khoảng 8 giờ ngày 28-9, khi nhóm công nhân gồm sáu người đang dùng máy múc múc rãnh, thi công kè móng khu vực tiếp giáp bờ tường kè đá thuộc tường rào phía sau Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông thì bất ngờ một đoạn bờ kè đá có chiều dài khoảng 10m, cao khoảng 3m đổ sập. Phát hiện sự việc, cả nhóm công nhân chạy ra ngoài thoát thân. Tuy nhiên, do anh Hồ Tiến Dũng không chạy kịp nên đã bị đất, đá vùi lấp.

Ngay sau sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa nạn nhân ra khỏi lớp đất, đá trong tình trạng đã tử vong.

Tại địa điểm xảy ra sự cố, trước đây tường rào Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã bị đổ sập, phía công an mới cho xây mới và kè đá.

Trước đó, ông Vũ Văn Vịnh, chủ ngôi nhà có đất giáp ranh với tường rào Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông đã thuê ông Dương Đình Hải, sinh năm 1985, thường trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, là chủ thầu xây dựng, thi công xây móng, tường kè phần đất sau nhà tiếp giáp với bờ kè đá tường rào Phòng Cảnh sát giao thông. Thời gian bắt đầu thi công lúc 7 giờ ngày 28-9, đến khoảng 8 giờ cùng ngày thì xảy ra sự cố chết người nêu trên.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.