Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương”

NDO -

Ngày 25/1, các hội viên phụ nữ toàn thành phố trong tà áo dài, áo bà ba đã cùng tham gia những hoạt động dân gian sôi nổi tại “Hội Xuân yêu thương” năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng gói bánh chưng.
Cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng gói bánh chưng.

Tại ngày hội, lễ khai hội Bánh chưng xanh với sự tham gia của hội viên phụ nữ và các chiến sĩ bộ đội biên phòng, thực hiện gói và nấu bánh chưng truyền thống. 200 chiếc bánh chưng “gói ghém tình cảm yêu thương của phụ nữ Đà Nẵng” sau khi nấu chín và quà cũng được trao tặng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (mỗi suất 300.000 đồng).

Bên cạnh đó, có các hoạt đông thu hút các gia đình như: góc Hương vị ngày Tết, trò chơi văn hóa dân gian, tô màu cùng con, xin chữ ngày xuân…

Các sản phẩm từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình kinh tế do phụ nữ khởi nghiệp sản xuất-kinh doanh cũng được các chị, em trưng bày, giới thiệu tại ngày hội.

Những sản phẩm phục vụ nhu cầu dịp Tết, như: thực phẩm chế biến (gà sạch, kiệu hương, dưa món…), rau củ quả sạch, sản phẩm du lịch, lưu niệm, sản phẩm trưng Tết (vẽ trang trí lên dưa hấu, quả dừa, lon nước ngọt)…

Tiếp nối thành công từ chuỗi “Siêu thị 0 đồng”, 100 phần quà từ “Siêu thị 0 đồng” và gian hàng “Trao nhận yêu thương” cũng được thực hiện và gửi tặng đến hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc quận Thanh Khê.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm thực hiện hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố.

Mỗi tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ, với mức kinh phí tối thiểu 500.000 đồng/em, cam kết thực hiện từ năm 2022-2026 và có thể dài hơn.

Tại buổi lễ, 100 trẻ mồ côi là những trường hợp đặc biệt khó khăn đã được nhận “đỡ đầu” cũng được nhận những suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng, giúp các con cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn.

Một số hình ảnh tại “Hội Xuân yêu thương”:

Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
Những chiếc bánh được nấu từ đêm trước để kịp chín trong ngày hội.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
Tặng bánh chưng cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
 Xin chữ thầy đồ cầu may mắn, bình an cho năm mới.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
Sản phẩm vẽ trang trí lên trái dừa, lon nước trưng Tết được ưa chuộng.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
Cùng con tô màu tượng.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
 Góc Hương vị ngày Tết.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
Siêu thị 0 đồng ấm lòng phụ nữ nghèo dịp Tết.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
 Gian hàng khởi nghiệp thu hút người mua.
Rộn ràng “Hội Xuân yêu thương” -0
Đỡ đầu các con.
Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân