Ra quân “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”

NDO -

Ngày 1/8, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh ra quân “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”. Việc ra quân này dựa trên cơ sở số khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến ở TP Hồ Chí Minh gia tăng.               

Ra quân “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”

“Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” sau hai ngày phát động đã huy động được khoảng 50 xe ô tô nhỏ, xe bán tải và khoảng 100 tình nguyện viên (TNV) là doanh nhân, giáo viên, trí thức trẻ.

Theo ông Nguyễn Đình Bá, trưởng nhóm TNV, các xe đều tự chủ nhiên liệu, nhân lực và sẽ chuyên chở theo sự điều phối của Hội. Cạnh đó nếu khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến có yêu cầu, các TNV cũng sẵn lòng phục vụ. Việc huy động xe ô-tô nhỏ, xe bán tải nhằm thay thế cho xe tải và để dễ dàng lưu thông vào các hẻm, đường nhỏ đặc trưng ở TP Hồ Chí Minh.      

Ra quân “Chuyến xe nghĩa tình-Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” -0
 

Ngay trong sáng 1/8, sau khi ra quân, “Chuyến xe nghĩa tình-Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” đã điều phối 10 xe chở 5 tấn rau, củ, quả đến các quận 1,3,4,5,6,10,11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình để các địa phương chế biến phục vụ nhu cầu đang gia tăng tại các chốt phòng chống dịch, các khu phong tỏa.                                                  

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh Trần Trường Sơn cho hay, số hàng hóa này do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp nhận từ các tỉnh Tây Nguyên và điều phối, ủy quyền đến Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh.   

“Chuyến xe nghĩa tình-Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” sẽ hoạt động đến khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc.