Quảng Ninh tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

NDO -

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiến hành tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số chân gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng công an thu giữ.
Số chân gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng công an thu giữ.

Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 6/11, tại khu vực chốt kiểm soát dốc U Bò thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp Công an thành phố Móng Cái, Đồn Biên phòng số 11 kiểm tra ô-tô BKS 14C-069.50 do Trần Văn Tiến, sinh năm 1987, trú tại khu 7, phường Hải Yên điều khiển phát hiện trên xe vận chuyển 4.484 kg chân gà đông lạnh được đựng trong các bao tải. Lái xe Trần Văn Tiến không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa vận chuyển trên xe.

Qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát môi trường xác định số hàng trên của ông Phạm Hải Long, sinh năm 1988, địa chỉ ở khu 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Phòng Cảnh sát môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Hải Long đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ nói trên theo quy định của pháp luật.