Quảng Ngãi tìm kiếm 3 ngư dân bị lũ cuốn trôi ra biển

NDO -

Sáng 24/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 ngư dân xã Bình Chánh bị lũ cuốn trôi ra biển mất tích.

Nhiều khu dân cư ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị ngập sâu.
Nhiều khu dân cư ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị ngập sâu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng 24/10, 3 ngư dân đều ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, gồm: Nguyễn Thái (sinh năm 1996), Nguyễn Tấn Nô (sinh năm 2007), Bùi Đức Sự (sinh năm 2007) sử dụng thuyền thúng chèo ra khu vực tàu cá QNg 90755TS của gia đình đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh để kiểm tra tàu.

Trong lúc từ bờ chèo thúng ra tàu cá, nước lũ từ sông Trà Bồng đổ về cửa biển Sa Cần chảy xiết, khiến 3 ngư dân bị cuốn trôi ra biển mất tích.

Sau khi phát hiện, người dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh đã báo cho chính quyền địa phương, huy động các lực lượng hai xã Bình Thạnh và Bình Chánh phối hợp Đồn Biên phòng Bình Thạnh cùng bà con ngư dân nỗ lực tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Liên quan đến mưa lũ, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn cho biết thêm, mưa lớn trên diện rộng, lũ trên sông Trà Bồng dâng cao, giữ mức báo động 3 và trên báo động 3 suốt nhiều giờ khiến toàn huyện có 6.500 hộ dân bị ngập nước, có nơi như xã Bình Dương nhà dân ngập sâu khoảng 1,5-2m.

Trong đêm 23/10, huyện Bình Sơn đã huy động lực lượng di dời 965 hộ với 3.059 khẩu đến nơi ở an toàn. Trong đó, di dời xen ghép 921 hộ với 2.946 khẩu; di dời tập trung 44 hộ với 113 khẩu.

Ngoài ra, nước lũ tràn qua hàng loạt tuyến đường trên địa bàn huyện gây ách tắc giao thông và chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.