Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

NDO -

Chiều 21/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động tiếp nhận và phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.

Đại diện Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao biểu trưng tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo Quảng Ngãi.
Đại diện Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao biểu trưng tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo Quảng Ngãi.

Tại lễ phát động, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 6 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi. 

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (ViettinBank) tài trợ xây dựng 110 căn nhà cho hộ nghèo với trị giá 5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng 20 nhà đại đoàn kết; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 2 tấn lúa giống cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Công ty cổ phần tập đoàn Farm Foods Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng để xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết và mua 16 máy tính bảng tặng học sinh nghèo.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi tác động của đại dịch Covid-19 nhưng với tinh thần “tương thân, tương ái”, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ hơn 15 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn quỹ vận động được, đã xây mới, sửa chữa hơn 40 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn đột xuất; hỗ trợ vốn, cây con giống, khám chữa bệnh cho hộ nghèo; trao tặng học bổng, máy tính bảng tạo điều kiện cho trẻ em nghèo có điều kiện học tập. 

“Sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo thêm nguồn lực trong việc xây dựng nhà đại đoàn kết giúp các hộ nghèo có nơi ở khang trang, vững chãi, ổn định cuộc sống”, đồng chí Võ Thanh An nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sẽ phân bổ và sử dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích. 

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phân bổ 1 tỷ đồng cho 4 huyện xây dựng 20 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. Trong đó, huyện Trà Bồng (7 nhà); Sơn Hà (5 nhà); Sơn Tây (5 nhà) và Lý Sơn (3 nhà).