Quảng Nam khẩn trương khắc phục thiệt hại lốc xoáy gây ra

NDO -

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, cơn bão số 6 đã gây lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà dân và trường học trên địa bàn tỉnh. Ngay trong ngày hôm nay (24/9), các địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Một nhà dân ở xã Tam Tiến (huyện Núi Thành) bị tốc mái hoàn toàn.
Một nhà dân ở xã Tam Tiến (huyện Núi Thành) bị tốc mái hoàn toàn.

Trận lốc xoáy xảy ra khoảng 18 giờ chiều 23/9 khiến 14 căn nhà dân ở hai thôn Ngọc An và Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành bị tốc mái nghiêm trọng; trong đó, có 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Gió lốc làm một người bị thương. 

Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm Trường Trung học Cơ sở Phan Bá Phiến bị tốc mái, hư hỏng. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho biết, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác xuống xã Tam Tiến kiểm tra tình hình thiệt hại để có hướng hỗ trợ, kịp thời giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng thời điểm trên, tại địa bàn thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), lốc xoáy khiến toàn bộ dãy phòng hành chính và hội trường của Trường Tiểu học số 1 Duy Phước bị tốc mái hoàn toàn, nhiều trang thiết bị, tài liệu bị hư hỏng.

Quảng Nam khẩn trương khắc phục thiệt hại lốc xoáy gây ra -0
Dãy phòng học của Trường Tiểu học số 1 Duy Phước bị tốc mái hoàn toàn. 

Lốc xoáy cũng làm một nhà dân bị tốc mái hoàn toàn và nhiều nhà trên địa bàn xã Duy Phước bị tốc mái, hư hỏng một phần…