Quảng Nam đón người từ vùng dịch và cách ly có thu phí

NDO -

Thời gian gần đây, ngoài việc tổ chức các chuyến xe đón miễn phí người dân khó khăn hồi hương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch đón công dân Quảng Nam từ TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực phía nam về quê bằng đường hàng không, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí. 

Người dân Quảng Nam làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi lên máy bay.
Người dân Quảng Nam làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi lên máy bay.

Theo đó, đối tượng được đón về là bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, lưu trú tại TP Hồ Chí Minh có nhu cầu bức thiết phải về bằng đường hàng không, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí và có khả năng chi trả các dịch vụ liên quan theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, để việc đưa, đón bà con về quê được kịp thời và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ nay đến ngày 15/8, người dân thuộc đối tượng trên khẩn trương chủ động liên hệ với Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh chuyến bay cho phù hợp.

Theo quy định, người dân được đón về phải có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; đồng thời phải liên hệ, tự thỏa thuận trước với cơ sở cách ly tập trung có thu phí (đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập). UBND tỉnh đã giao Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh thẩm định danh sách theo từng chuyến bay và gửi cho UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam và chịu trách nhiệm danh sách đã thẩm định.

Sau khi có văn bản thống nhất của UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hai tỉnh sẽ giao Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp các hãng hàng không đưa khoảng 200 người) từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Đà Nẵng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tiếp nhận người về từ TP Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao; đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát các cơ sở cách ly tập trung có thu phí tiếp nhận, vận chuyển bà con từ sân bay Đà Nẵng về cách ly tập trung tại khách sạn và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện nơi có cơ sở cách ly tập trung có thu phí chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần); tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo...

“Các cơ sở cách ly tập trung có thu phí tổ chức đón tiếp, quản lý, điều hành và bảo vệ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định hiện hành; hỗ trợ giá phòng đối với người dân Quảng Nam từ TP Hồ Chí Minh về thực hiện cách ly theo quy định ”, đồng chí Tân lưu ý.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, việc tổ chức đón bà con Quảng Nam từ TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực phía nam bằng đường hàng không, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đang sinh sống, học tập, làm việc, lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực phía nam về quê, mà còn góp phần giảm gánh nặng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực phía nam.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan