Phú Yên nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất sau mưa lũ

NDO -

Sau đợt mưa lũ kéo dài tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống sản xuất.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố hư hỏng tại đập đầu mối hệ thống thủy nông Đồng Cam, kịp phục vụ sản xuất vụ lúa đông xuân sắp tới.
Đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố hư hỏng tại đập đầu mối hệ thống thủy nông Đồng Cam, kịp phục vụ sản xuất vụ lúa đông xuân sắp tới.

Đợt mưa lũ kéo dài trong tuần qua tại Phú Yên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Riêng chỉ trong hai ngày đêm (30/11 và 1/12) đã gây nên cơn lũ lịch sử, nhiều nơi vượt mốc đỉnh lũ năm 2009. Chỉ trong một thời khắc, khi nước nước lũ đổ về mạnh nhất, đã cuốn đi sinh mệnh 10 con người.

Nhiều tài sản, công trình, hoa màu của người dân từ thành thị đến nông thôn bị ngập nước, hư hỏng, nhiều gia đình  lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hơn lúc nào hết Đảng bộ và nhân dân Phú Yên phát huy đoàn kết, cùng giúp nhau vượt qua thiên tai, ổn định đời sống sản xuất.

Ngay trong sáng nay (2/12) khi nước trên các sông vừa xuống thấp, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hệ thống kênh mương do Công ty  trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam quản lý.

Theo lịch thời vụ, chỉ còn hơn hai tuần nữa là nông dân Phú Yên xuống giống vụ lúa đông xuân 2021-2022. Tuy nhiên, đợt lũ lớn vừa qua đã làm cho các công trình kênh mương toàn tỉnh bị hư hỏng nặng, có 19.377m kênh mương bị sụp đổ, hư hỏng; sạt lở, bồi lấp đất đá: 36.900m3.

Trong đó hệ thống thủy nông do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam quản lý  bị xói lở nghiêm trọng; nặng nhất là tại hạng mục đập đầu mối kênh chính bắc dài 1,5 km nhiều đoạn bị nước lũ làm sạt lở, vỡ kênh và bị cuốn trôi nhiều khối bê-tông, đất đá. 

Tại hiện trường ông Lê Tấn Hổ chỉ đạo: Đập đầu mối là hạng mục quan trọng bậc nhất trong hệ thống thủy nông lớn nhất của tỉnh, do vậy cần phải xử lý khẩn cấp thì mới có thể sản xuất vụ Đông Xuân này. Vì thế tỉnh Phú Yên chỉ đạo, giao các sở, ngành phối hợp triển khai ngay các giải pháp để xử lý sự cố này.

“Năm nay lụt quá lớn nên thiệt hại trong chục năm qua không có thiệt hại nào bằng. Đây là cơn lụt lớn, xảy ra muộn, gần mùa vụ nên đặt trong tình huống khẩn cấp cao, tỉnh giao các sở, ngành liên quan triển khai ngay công tác thi công khắc phục”, ông Hổ nói.

Theo ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam, chỉ còn 18 ngày nữa Phú Yên sẽ gieo sạ vụ lúa đông xuân. Tuy nhiên, với những hư hỏng nghiêm trọng này sẽ ảnh hưởng đến lịch thời vụ của tỉnh.

“Trước mắt công ty phối hợp đơn vị thi công khắc phục hạng mục này, vừa khai thông đưa nước tưới tiêu,  bảo đảm an toàn công trình khi sửa chữa. Đồng thời huy động toàn lực lượng công ty nạo vét đất cát bị lũ bồi lấp toàn bộ kênh tuyến kênh tưới bị ách tắc để  bảo đảm đưa nước kịp thời mùa vụ cho bà con nông dân”, ông Nguyễn Minh Huệ cho biết. 

Cũng đến sáng nay (2/12) nước mới rút hết trên các tuyến đường của thành phố Tuy Hòa. Nước rút, để lại một khối lượng bùn đất với khối lượng lớn chưa từng có trên khắp các tuyến đường trung tâm thành phố.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay trước mặt chợ lớn trung tâm thành phố Tuy Hòa được xem là “rốn lũ” ngập ngụa rác thải, bùn đất. Từ sáng sớm, không ai bảo ai, tất cả hàng trăm con người có nhà ở, cơ quan đơn vị trong khu vực gồng mình thu dọn, làm sạch môi trường. Những người buôn bán, kinh doanh cũng khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, sạp hàng để tiếp tục cuộc mưu sinh.

Phú Yên khẩn trương khắc phục môi trường, ổn định đời sống sản xuất -0
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên huy động toàn lực khẩn trương dọn dẹp vệ sinh tại trung tâm thành phố Tuy Hòa. 

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa cho biết, với sự nỗ lực ngày đêm của lực lượng cứu hộ, đến 13 giờ chiều nay (2/12) đã tìm được xác 2 người xấu số bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực xã Hòa Kiến.

“Trong sáng nay chúng tôi cũng chỉ đạo toàn bộ 16 xã phường, chủ lực là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, khắc phục các hệ thống giao thông,  điện nước, kịp ổn định đời sống lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân trong thời gian sơm sớm nhất” - ông Cao Đình Huy nói.

Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên cho biết, trong hai ngày qua mỗi ngày đơn vị huy động 300 người, cùng hàng chục thiết bị máy móc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, khắc phục số mưa lũ. Với chiều dài các tuyến đường bị ngập là 21 km đơn vị cào, hốt hơn 600 m3 (900 tấn) bùn cát và 70 tấn rác dọc bờ biển do nước lũ trôi tấp vào.

Phú Yên khẩn trương khắc phục môi trường, ổn định đời sống sản xuất -0
Các tiểu thương khu vực trung tâm thành phố tập trung khắc phục môi trường, tiếp tục kinh doanh buôn bán trước khu vực chợ Trung tâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 

Cũng ngay sau lũ, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã cử nhiều đoàn công tác về các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại; thăm hỏi, động viên chia sẽ những khó khăn, mất mát đối với những gia đình không may bị thiệt hại nặng do lũ gây ra như nhà sập, người chết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ Phú Yên 300 triệu đồng. Số tiền này hỗ trợ cho 9 huyện, thị xã, thành phố (mỗi địa phương 30 triệu đồng). Số tiền còn lại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức thăm, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích do mưa lũ, mỗi trường hợp được hỗ trợ 5 triệu đồng. 

Trước đó, chiều 1/12, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên các địa phương, các gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và thị xã Đông Hòa.

Phú Yên khẩn trương khắc phục môi trường, ổn định đời sống sản xuất -0
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên và các đại biểu Quốc hội thăm, tặng quà tại huyện Sông Hinh. 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu các địa phương thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 205/CV-TU ngày 30/11, trong đó lưu ý tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân, chăm lo tốt công tác an sinh; đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Các lực lượng Công an, quân sự vừa hỗ trợ địa phương trong công tác cứu hộ cứu nạn, vừa tăng cường công tác an ninh trật tự, bảo đảm không tụ tập, mất cảnh giác, lơ là với công tác phòng, chống dịch Covid-19.