Phú Yên hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, giảm nghèo bền vững

NDO -

Ngày 25/10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự đại hội có 243 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 220 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Phú Yên.

Nhiệm kỳ qua, thông qua các phong trào thi đua, đã tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ Phú Yên phát triển toàn diện, giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã giải ngân vốn vay cho 40.930 lượt hộ, đã giúp được 1.119 hộ phụ nữ thoát nghèo. Đồng thời, vận động trên 9,6 tỷ đồng xây dựng 178 mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã tạo được điểm nhấn riêng của hội. Đặc biệt, các cấp hội đã chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Viêt Nam Bùi Thị Hòa biểu dương và đánh giá cao phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội của tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp hội cần coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức công dân và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Phú Yên nói riêng; chú trọng hỗ trợ phụ nữ miền núi, miền biển có sinh kế bền vững với mô hình khởi nghiệp, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ. Các cấp hội cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng tổ chức hội, có hình thức phù hợp thu hút hội viên ở các địa bàn khó khăn, miền núi, vùng biển, phụ nữ tôn giáo, dân tộc thiểu số, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác hội.

Biểu dương những thành tích đạt được của các cấp hội phụ nữ Phú Yên, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đề nghị các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; tham gia thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp Hội và phụ nữ cần phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa và truyền thống phụ nữ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phú Yên đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam;... Hội Liên hiệp phụ nữ Phú Yên phấn đấu phát triển mới hơn 8.000 hội viên trong nhiệm kỳ mới; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo phần mềm cơ bản công tác Hội, 100% chi hội được tập huấn nghiệp vụ.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu 25 người vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Lê Đào An Xuân tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới.