Phong tỏa khu phố 2, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 21-6, căn cứ vào tờ trình của UBND quận 8, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đối với khu phố 2 thuộc phường 16, quận 8, thời gian thực hiện là 14 ngày từ 12 giờ ngày 21-6. 

Phong tỏa khu phố 2, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị UBND quận 8 chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm công tác phòng, chống dịch; an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện phong tỏa. UBND Thành phố cũng chỉ đạo UBND quận 8 bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.

Theo UBND quận 8, tính đến ngày 20-6, quận có 110 ca mắc Covid-19. Tại phường 16, quận 8 có 57 ca F0, 8 khu vực phong tỏa, khu phố 2 là khu vực có nguy cơ rất cao có thể phát sinh dịch bệnh do có thể còn nhiều ca bệnh chưa được phát hiện.

Trước đó, Thành phố cũng đã quyết định phong tỏa khu phố 2,3,4, phường An Lạc, quận Bình Tân, và ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3, một phần ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 20-6.

 Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tính đến 17 giờ ngày 21-6, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 469 điểm phong tỏa.