Phối hợp rà soát công dân xuất cảnh trái phép làm thuê

NDO -

Ngày 15-10, tại mốc 3 biên giới Việt Nam - Trung Quốc (thuộc địa phận xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đoàn đại biểu hai bên Đồn Biên phòng A Pa Chải, Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) và Cục Công an huyện Giang Thành, Sở đại diện biên giới Khúc Thủy (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) triển khai kế hoạch hành động bảo đảm an ninh trật tự song phương.

Đoàn đại biểu thống nhất nội dung phối hợp trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Đoàn đại biểu thống nhất nội dung phối hợp trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trưởng đoàn đại biểu huyện Mường Nhé do Thiếu tá Trần Bá Liêm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải làm trưởng đoàn; đại diện huyện Giang Thành do đồng chí Hà Tứ Bân, Đội phó Đội An ninh hồ sơ Cục Công an Giang Thành làm trưởng đoàn.

Theo đó, tại buổi gặp mặt, hai bên đã thống nhất thời gian tới tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát, rà soát địa bàn kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; rà soát quản lý chặt chẽ địa bàn kịp thời phát hiện các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, làm thuê trái phép, cư trú trái phép; tiến hành điều tra xác minh và bàn giao theo quy định bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là tôi phạm ma túy; thường xuyên phối hợp, trao đổi tin tức tình hình có liên quan.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trần Bá Liêm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải, cho biết, thực hiện công tác phối hợp hai bên, từ đầu năm đến nay, hai bên đã tổ chức gặp gỡ ba lần trên tuyến biên giới; phía bạn trao trả 53 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép.