Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho người nghèo Quảng Ngãi

NDO -

Sáng 25/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã về thăm, chúc Tết, tặng quà cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho người nghèo Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho người nghèo Quảng Ngãi.

Tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 800 suất quà với tổng trị giá 400 triệu đồng cho hộ nghèo ở thị xã Đức Phổ và các huyện: Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức.

Đồng thời, trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Đức Phổ và các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh.

Phát biểu tại buổi trao quà Tết, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã vượt qua khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, từng bước ổn định, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng đã đạt được những kết quả cao, nhất là thu ngân sách, hứa hẹn cơ cấu kinh tế chuyển dịch tốt hơn, tạo đà cho việc phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Trong không khí vui tươi chuẩn bị chào đón mùa xuân mới, đồng chí mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và phòng, chống dịch trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

“Bà con nhân dân hãy cùng đồng lòng, chung sức, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện đại, gắn chặt tình làng nghĩa xóm, chăm lo giáo dục con em mình chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm cấm việc đốt pháo nổ, vi phạm an toàn giao thông để giữ gìn làng xóm bình yên, nhà nhà cùng “đỏ lửa” đón Tết vui tươi, ấm áp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ.

Trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có một cái Tết yên vui, an lành, gặt hái nhiều thành công trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như phòng, chống dịch, tiếp tục xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu mạnh.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân