Phấn đấu đưa Nhơn Trạch trở thành đô thị loại II vào năm 2025

NDO -

Sáng 12-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và huyện Nhơn Trạch đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư đã đến dự.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo huyện Nhơn Trạch.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo huyện Nhơn Trạch.

Huyện Nhơn Trạch được thành lập cách đây hơn 25 năm. Từ một huyện thuần nông, đến nay, Nhơn Trạch đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, giai đoạn 2009-2019, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất luôn đạt trên 20%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2020 đạt trên 114 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so 10 năm trước; thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng/người/năm. Nhơn Trạch đang có chín khu công nghiệp tập trung quy mô lớn và một cụm công nghiệp, diện tích hơn 3.600 ha, gần 500 dự án đầu tư, trong đó có sự hiện diện của nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới, với tổng số vốn hơn 9,5 tỷ USD.

Hiện nay, huyện Nhơn Trạch và tỉnh Đồng Nai đang tập trung rất lớn nguồn lực đầu tư cho các tuyến đường giao thông huyết mạch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, có đường 319, kết nối trung tâm huyện với đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường liên cảng Phước An, kết nối trung tâm huyện đi qua phần lớn các khu công nghiệp ra cảng Phước An.

Phấn đấu đưa Nhơn Trạch trở thành đô thị loại II vào năm 2025 -0
 Đường 319 đoạn qua huyện Nhơn Trạch được đầu tư nâng cấp.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, huyện Nhơn Trạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, sau năm 2030 sẽ đạt đô thị loại I. Nhơn Trạch cùng với Long Thành cũng được tỉnh Đồng Nai xác định trở cực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11.

Ghi nhận những thành tích mà huyện Nhơn Trạch đã đạt được trong chặng đường qua, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, cùng với biểu dương, chúc mừng những thành tích huyện Nhơn Trạch đã đạt được thời gian qua, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho rằng, Nhơn Trạch đang có nhiều vận hội lớn trong phát triển, song còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế. Trước mắt, cần phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.