Phấn đấu đến năm 2030 không còn người tử vong vì bệnh dại

NDO -

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021, góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại (PCBD), giai đoạn 2022-2030 và mít-tinh nhân Ngày Thế giới PCBD.

Tiêm vaccine phòng dại cho chó. (Ảnh: Báo Sơn La)
Tiêm vaccine phòng dại cho chó. (Ảnh: Báo Sơn La)

Theo báo cáo, từ năm 2017 đến 2021, trung bình tỷ lệ đàn chó, mèo được tiêm vaccine phòng dại trên cả nước đạt 49,2% (tăng 10,7% so với trung bình của giai đoạn 2012-2016). Cả nước có 378 người chết vì bệnh dại tại 52/63 tỉnh, thành phố. Trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012-2016…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các mặt làm được, những khó khăn cần khắc phục; đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu vào dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022-2030, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam không còn người tử vong vì bệnh dại. Đồng thời tổ chức mít-tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm nay với chủ đề "Bệnh dại: Hãy hiểu biết, đừng sợ”, qua đó kêu gọi cộng đồng hợp tác có hiệu quả để chung tay đẩy lùi bệnh dại trong thời gian tới.