Phá xong 75 hầm vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh

NDO -

Qua bốn ngày triển khai (từ 19 đến 22-6), đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc đánh sập 75 hầm vàng trong trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh, trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép
Dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (cơ quan được giao tổ chức thực hiện nổ mìn) cho biết, bốn ngày qua, lực lượng bộ đội công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đánh sập 75 hầm vàng trái phép trong lâm phận vườn Quốc gia Sông Thanh, tại các khu vực Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và khe Tà Vạt - thuộc các tiểu khu 377 và tiểu khu 378 xã Đắc Pring, huyện Nam Giang.

Để hoàn tất việc đánh sập 75 hầm vàng trái phép, các lực lượng chức năng đã gùi cõng sáu tấn thuốc nổ; tập kết trang thiết bị… trong thời gian 10 ngày.

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa cho rằng, việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép được đánh giá là biện pháp hữu hiệu nhất trong điều kiện hiện nay nhằm xử lý triệt để nạn “vàng tặc” trong lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh.