Nước lũ cuốn trôi 1 người ở Cao Bằng

NDO -

Sáng 13/6, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lớn diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 đã gây lũ lụt, sạt sở đất, thiệt hại về người và tài sản tại địa phương.

Sạt lở đất trên quốc lộ 34, đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Sạt lở đất trên quốc lộ 34, đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Tại 3 huyện Hạ Lang, Hòa An, Bảo Lạc và thành phố Cao Bằng, mưa lũ, sạt lở đất làm hư hại 11 ngôi nhà và một số đồ dùng sinh hoạt.

Nước lũ gây ngập úng 11,5ha ngô, 21,7ha lúa; cuốn trôi 1 con bò, 4 con lợn; 1,27ha ao cá cũng bị ngập úng. 

Tại huyện Hạ Lang, anh Bế Văn Lãnh (sinh năm 1972), trú tại xóm Bản Phạn, xã Thắng Lợi, bị nước lũ cuốn trôi, tử vong. Huyện Hạ Lang đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Sạt lở đất làm ách tắc, ảnh hưởng giao thông một số tuyến đường. Tại huyện Bảo Lạc, công trình mương thủy lợi tại xóm Ngàm Lồm, xã Kim Cúc bị sạt lở đất vùi lấp 100m; mương thủy lợi xã Khánh Xuân bị sạt lở đất vùi lấp, đổ gãy, hư hỏng 100m.

Các địa phương trong tỉnh Cao Bằng khẩn trương thống kê và khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất.