Nỗ lực tìm kiếm người mất tích dưới hang sâu ở Cao Bằng

NDO -

Sáng 18-11, chia sẻ thông tin về nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân rơi xuống hang sâu, mất tích, đồng chí Nông Quốc Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích, nhưng do hang quá sâu, trang thiết bị hạn chế, đến nay, công tác tìm kiếm chưa đạt được kết quả.

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.
Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Trước đó, ngày 12-11, nhận được tin báo nạn nhân Triệu Kiềm Chìu, ở xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình bị rơi xuống hang sâu, mất tích, UBND huyện Nguyên Bình đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng.

Do hang quá sâu, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn hạn chế, UBND tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ.

Lực lượng cứu hộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã đến hiện trường, khảo sát, tìm phương án cứu hộ, nhưng công tác cứu hộ chưa có tiến triển khả quan bởi hang quá sâu, trang thiết bị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ gửi Công văn đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ thêm lực lượng và trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn.