Nổ lò sấy lúa khiến 3 người thương vong

NDO -

Chiều 27/5, Cơ quan chức năng huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết vụ nổ lò sấy lúa vào sáng cùng ngày trên địa bàn xã Chánh An, huyện Mang Thít đã khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ nổ lò sấy lúa ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khiến 3 người thương vong. (Ảnh: THANH QUYỀN)
Hiện trường vụ nổ lò sấy lúa ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khiến 3 người thương vong. (Ảnh: THANH QUYỀN)

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại lò sấy lúa của ông Nguyễn Khắc Tuấn (sinh năm 1978), ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hiện đang tạm trú tại ấp An Hoà, xã Chánh An, huyện Mang Thít. Trong lúc công nhân đang tiến hành tu bổ, sửa chữa lại cơ sở thì xảy ra 1 vụ nổ lớn và sau đó gây cháy. Khi vụ nổ xảy ra có 9 công nhân đang làm việc, 3 công nhân làm việc trên tháp sấy và 6 công nhân làm việc ở dưới đất.

Vụ nổ khiến anh Nguyễn Văn Thơ (sinh năm 1972, quê xã Song Phú, huyện Tam Bình) tử vong tại chỗ; 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu gồm: Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 1986, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm) và anh Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1990, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Vĩnh Long tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.