Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nước

NDO -

Do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ 7 giờ ngày 22/5 đến 7 giờ ngày 23/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn tại một số khu vực. 

Mưa lớn gây ngập úng tại hầm chui Đại lộ Thăng Long.
Mưa lớn gây ngập úng tại hầm chui Đại lộ Thăng Long.

Tổng lượng mưa tại huyện Thạch Thất là hơn 235mm, huyện Hoài Đức gần 227mm, quận Nam Từ Liêm 213mm…, trong đó riêng lượng mưa từ 2 giờ đến 7 giờ ngày 23/5 tại huyện Thạch Thất đạt 182mm, huyện Hoài Đức hơn 148mm, huyện Chương Mỹ hơn 124mm. 

Mưa lớn, mực nước sông dâng cao đã gây ngập úng một số khu vực, như phố Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, phố Phan Văn Trường, phố Trần Bình, ngã ba Kẻ Vẽ, hầm chui dân sinh số 3, số 5, số 6 và ngã ba Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long, ảnh hưởng đến giao thông trong sáng đầu tuần. Nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.  

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội Nguyễn Việt Hương cho biết, nhờ dự báo chính xác tình hình mưa, đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực, xử lý nhanh chóng các sự cố thoát nước tại các địa điểm tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), đặc biệt là khu vực chung quanh sân vận động Mỹ Đình, Khu liên hợp thể thao quốc gia, các địa điểm lưu trú của các đoàn vận động viên cho nên không xảy ra ngập úng.