Nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn trong mùa dịch

NDO -

Ngày 23/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 417/LĐLĐ về việc tổ chức mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. 

Siêu thị Công đoàn tại quận Long Biên Hà Nội.
Siêu thị Công đoàn tại quận Long Biên Hà Nội.

Đối tượng được hỗ trợ gồm đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch sổ 39/KH-LĐLĐ; người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Liên đoàn lao động thành phố sẽ triển khai từ một đến hai “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Trước mắt thí điểm thực hiện trong 10 ngày (từ trước ngày 28/7/2021).

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố giao Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố tham mưu Ban Thường vụ triển khai, tổ chức mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đông” để hỗ trợ kịp thời tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn.

Phối hợp các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát đối tượng, đăng ký thời gian, số lượng, địa điểm, phương thức tổ chức…

Trước đó, để đoàn viên công đoàn quận Long Biên thuận tiện hơn trong việc mua sắm hàng hóa với giá ưu đãi, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp các doanh nghiệp thành lập Siêu thị Công đoàn tại địa chỉ số 84 phố Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Siêu thị bán hàng vào tất cả các ngày trong tuần, dành cho các đoàn viên công đoàn quận có Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn đến mua sắm. Các sản phẩm hàng hóa bán tại đây được giảm từ 10-50% so với giá bán.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan