Nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Đồng Nai

NDO -

Chiều 5/1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn xã Long Hưng, khiến công trình, tài sản người dân bị chìm xuống sông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở tại hiện trường.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, khu vực nhà bà Lê Thị Linh, nằm sát bờ sông Đồng Nai, thuộc địa bàn ấp An Xuân, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ sạt lở. Nhiều công trình phụ, tài sản phía sau nhà của bà Linh chìm xuống sông Đồng Nai. Thời điểm này, nhà bà Linh đang có nhiều người ở trong nhà, nhưng may mắn không ai ở khu vực bị sạt lở nên không gây thương vong về người. 

Nhận được tin báo, các lực lượng công an, quân sự, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường thành phố Biên Hòa cùng xã Long Hưng nhanh chóng tới hiện trường để hỗ trợ người dân di dời toàn bộ tài sản đến nơi an toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận diện tích các công trình kiến trúc bị sạt lở xuống sông có chiều dài khoảng 15 m, rộng khoảng 4 m. Nhiều đà, trụ bê-tông trơ ra phía sông và gây “hở hàm ếch” vào sát tường nhà chính rất lớn. Trong khi tường ngôi nhà chính của bà Linh cũng đã bị nứt nẻ nghiêm trọng và nguy cơ có thể sạt lở xuống sông Đồng Nai bất cứ lúc nào. 

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự cố sạt lở là do khu vực này nền đất yếu, trong khi tàu thuyền qua lại nhiều gây nên sóng lớn, lâu ngày làm phía dưới bờ sông “hở hàm ếch”, gây sạt lở. 

Đồng chí Huỳnh Tấn Lộc yêu cầu các đơn vị liên quan sớm khắc phục sự cố sạt lở bờ sông, hỗ trợ kịp thời đối với hộ bà Linh. Đồng thời, cảnh báo những hộ chung quanh cần chú ý theo dõi tình hình sạt lở khu vực vườn và nhà mình, tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Hiện, khu vực nguy hiểm đã được lực lượng chức năng phong tỏa, không cho người ra vào.