Người dân TP Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ

NDO -

Theo văn bản khẩn của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ hằng ngày, bắt đầu từ ngày 26/7.

Người dân TP Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ

Ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử, tối 26/7, các tuyến đường trên địa bàn thành phố đều vắng bóng người và phương tiện qua lại.

Ghi nhận dọc tuyến xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ,… ngoại trừ các phương tiện container, xe tải vào nhận hàng tại cảng Cát Lái, dọc tuyến đường rất ít xe lưu thông.

Tại các tuyến đường trung tâm thành phố như quận 1, quận 3, lượng phương tiện lưu thông của người dân càng ít hơn. Tại các chốt cửa ngõ, lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các quận, thành phố đều thực hiện việc kiểm tra giấy lưu thông đối với các phương tiện đi lại.

Ghi nhận cho thấy, người dân thành phố chấp hành rất nghiêm quy định hạn chế mật độ lưu thông được UBND thành phố ban hành.

Phóng viên ghi lại một số hình ảnh của đêm đầu tiên thành phố tiến hành giới nghiêm:

Người dân chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ -0
 Ngã tư Hàng Xanh thường ngày tập nập người qua lại nhưng lúc 19 giờ 45 phút đã rất vắng vẻ.
Người dân chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ -0
 Tương tự là tuyến đường Điện Biên Phủ.
Người dân chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ -0
 Một bác bảo vệ lặng lẽ làm việc tại một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.
Người dân chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ -0
 Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy thông hành của một tài xế xe tải tại trạm kiểm soát quận 1.
Người dân chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ -0
 Một công nhân vệ sinh lặng lẽ làm việc trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, không một bóng người qua lại.
Người dân chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ -0
 Một chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực hồ Con Rùa, quận 3.
Người dân chấp hành nghiêm quy định hạn chế ra đường sau 18 giờ -0
 Ngày thường, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rất nhộn nhịp vào buổi tối nhưng tối 26/7 rất ít người đi lại.