Người dân ở "ổ dịch lớn nhất Hà Nội" vui mừng trở về nhà trong đêm gỡ phong tỏa

NDO -

0 giờ sáng nay (29/9), ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội được gỡ phong tỏa sau hơn 1 tháng cách ly y tế. Người dân vui mừng trở về nhà sau thời gian đi cách ly tập trung theo quy định để phòng, chống dịch.

Hai ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế.
Hai ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế.

Trước đó, ngày 23/8, quận Thanh Xuân thực hiện cách ly y tế đối với ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, là nơi sinh sống của 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.

Đây là hai khu vực “vùng đỏ” với gần 600 ca nhiễm Covid-19. Quận Thanh Xuân đã tiến hành di dời gần 1.200 người dân đến khu cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất.

Người dân ổ dịch lớn nhất Hà Nội trở về nhà trong đêm gỡ phong tỏa -0
 Rào chắn phong tỏa được tháo gỡ.

Theo Sở Chỉ huy Phòng, chống dịch phường Thanh Xuân Trung, do tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, toàn thể người dân tại hai con ngõ này được yêu cầu phải tiếp tục theo dõi sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Người dân ổ dịch lớn nhất Hà Nội trở về nhà trong đêm gỡ phong tỏa -0
 Trước khi trở về nhà phải khai báo thông tin với Sở Chỉ huy Phòng, chống dịch phường Thanh Xuân Trung.

Tình nguyện viên Phùng Công Nguyên, 21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội, không khỏi xúc động khi biết thông tin ổ dịch lớn nhất Hà Nội được chính thức gỡ bỏ phong tỏa, người dân có thể trở về với ngôi nhà của mình.

"Tôi cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần sức lực vào công cuộc phòng, chống dịch của cả nước và cộng đồng. Đội tình nguyện đã cố gắng hết mình vì an toàn của mọi người và nụ cười của nhân dân", anh Nguyên chia sẻ.

Người dân ổ dịch lớn nhất Hà Nội trở về nhà trong đêm gỡ phong tỏa -0
 Những giọt mồ hôi và cả những niềm vui của các bạn trẻ tình nguyện viên bên dưới lớp áo bảo hộ chống dịch.

Nhân dịp này, một trong những ca F0 đầu tiên của ổ dịch gửi lời cảm ơn đến đội ngũ các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa và chính quyền địa phương nơi trung tâm cách ly tập trung đã hỗ trợ kịp thời cho các bệnh nhân Covid-19.

Người dân ổ dịch lớn nhất Hà Nội trở về nhà trong đêm gỡ phong tỏa -0
 Ông Trịnh Thái Hùng (ngõ 330 đường Nguyễn Trãi) hạnh phúc hô vang: "Về tới nhà rồi!"

Trong những nỗ lực chung của cả nước phòng, chống dịch, người dân ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi cần tiếp tục thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, bảo đảm nguyên tắc “5K”. Những trường hợp ho, sốt cần khai báo y tế ngay qua website tokhaiyte.vn hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn.