Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022

NDO -

Ngày 25/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022, ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số và tiếp nhận, hỗ trợ vốn vay ưu đãi 1 tỷ đồng cho 10 dự án khởi nghiệp.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số và tham gia thương mại điện tử.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số và tham gia thương mại điện tử.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Tô Thị Tâm cho biết, trong những năm qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của các cấp hội trong tỉnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng. Đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ 3.150 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập 24 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, tổ liên kết với 501 thành viên. Nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của hội viên tập trung vào sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đặc biệt, từ phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, các cấp hội đã xây dựng 5 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, phụ nữ tiểu thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ thành lập Hội nữ doanh nhân…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Tô Thị Tâm nhấn mạnh, thông qua Ngày hội khởi nghiệp năm nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ, nhất là trong bối cảnh phục hồi nền kinh tế sau 2 năm chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Từ phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh giúp cho nhiều phụ nữ khởi nghiệp thành công, không chỉ có điều kiện chăm lo cho gia đình tốt hơn mà còn có vị trí trong xã hội, tự tin hơn trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao sự chủ động trong việc triển khai kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh, đã từng bước hỗ trợ hiện thực hóa, phát triển các ý tưởng thành sản phẩm khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp lồng ghép Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý cũng như quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ. Đặc biệt, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cần đẩy mạnh kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất, kinh doanh; kết nối người tiêu dùng với các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ; tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ đã và đang có ý tưởng khởi nghiệp được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm…

Trong khuôn khổ ngày hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, Liên minh Chuyển đổi số DTS, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Deyear Holding, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thuế SAF đã ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số và tham gia thương mại điện tử.

Cũng tại ngày hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ vốn vay ưu đãi 1 tỷ đồng cho 10 dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ trên địa bàn.