Ngày đầu nghỉ lễ toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông

NDO -

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, trong ngày 1-1 trên toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 11 người, 12 người bị thương, không có vụ tai nạn giao thông đặc biệt nào xảy ra. 

Ảnh minh họa. (Ảnh: TRANG LY)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TRANG LY)

So với ngày 1-1-2020 số vụ TNGT giảm hai vụ, giảm bảy người chết, giảm hai người bị thương.

Các vụ tai nạn trong ngày đầu tiên đều xảy ra trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Các lĩnh vực đường sắt, đường thủy không xảy ra TNGT.

Về Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 8.834 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 9,3 tỷ đồng, tạm giữ 61 ô-tô, 1.202 xe gắn máy, tước 765 giấy phép lái xe, trong đó phát hiện, xử lý 669 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, một trường hợp dương tính với ma tuý.

Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến cao tốc phát hiện và xử lý lập biên bản 102 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 286 triệu đồng, tạm giữ năm ô-tô, tước 30 giấy phép lái xe.

Ở lĩnh vực đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy toàn quốc phát hiện lập biên bản 167 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 162 triệu đồng.

Thủy đoàn thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý tám trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 5,2 triệu đồng.

Qua đường dây nóng có 14 lượt phản ánh về TTATGT. Nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường cửa ngõ các thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và chung quanh khu vực bến xe, tình trạng một số xe khách chở quá số người quy định. Các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

Do dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài ba ngày nên lưu lượng người dân về quê, đi du lịch tăng cao. Chiều tối ngày 31-12-2020 và sáng ngày 1-1-2021 đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến phố, bến xe tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, từ 16 chiều ngày 31-12-2020, các tuyến đường chính dẫn tới bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đã gặp tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội như Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông, Giải Phóng, Phạm Hùng, Vành đại 3, Trường Chinh…có tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều km.

Mặc dù lượng xe chở khách tăng cường tại bến Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm đã tăng 30% so với ngày thường nhưng lượng hành khách đi xe khách tuyến cố định còn tăng cao hơn dự kiến.

Ghi nhận tại các bến xe, nhiều nhân viên nhà xe không tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tình hình trên vẫn tái diễn vào sáng ngày 1-1-2021. Tại ga Hà Nội, lượng khách đi tàu về quê ăn Tết không quá đông, nhà ga thông thoáng.

Tại TP Hồ Chí Minh, 16 giờ chiều 31-12-2020, hàng ngàn người dân rời thành phố về quê đón năm mới 2021 khiến một số tuyến đường ra bến xe miền Đông bị ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông, nhân viên bến xe thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định đeo khẩu trang, khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh; hầu hết hành khách ở bến xe Miền Đông đều tuân thủ tốt quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Trong khu vực bến xe, do có nhiều lực lượng túc trực hỗ trợ điều hành, bảo đảm an ninh, trật tự nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trong ngày cuối năm, nhiều cơ quan và gia đình tổ chức liên hoan, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia gia tăng. Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã tăng cường kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông.

Điển hình vào hồi 22 giờ 40 phút ngày 31-12-2020, tổ công tác của Công an TP Hà Nội gồm lực lượng phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát ma túy, phòng Kỹ thuật hình sự được phân công làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn đã phát hiện nữ tài xế xe Camry mang BKS 30E 837.2x có kết quả đo nồng độ cồn lên tới 0,5miligam/1lít khí thở (thuộc mức phạt cao nhất hiện nay theo Nghị định 100).